Động đất 7,2 độ richter ngoài khơi Vanuatu, cảnh báo sóng thần được phát

Chủ Nhật, 03/04/2016 20:54  | Anh Duy

|

(CAO) Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter vừa xảy ra vào hôm nay 3-4, tâm chấn nằm ngoài khơi quốc đảo Vanuatu- phía nam Thái Bình Dương.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương nhận định trận động đất có khả năng gây ra sóng thần nên đã phát đi cảnh báo đến các nước có bờ biển giáp với khu vực xảy ra động đất.

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất này có tâm chấn nằm ở độ sâu 35 km, ngoài khơi Vanuatu, cách thành phố Santo của quốc đảo này 151 km về phía bắc- tây bắc.

Đây là trận động đất có tâm chấn nông, dễ gây ra nhiều thiệt hại.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nào trong trận động đất hôm nay.

Vị trí tâm chấn (chấm đỏ) trận động đất ngoài khơi Vanuatu hôm 3-4  

Có nhiều trận động đất đã xảy ra ở Vanuatu, như một trận mạnh 7,3 độ richter xảy ra vào tháng 10-2015 và một trận khác mạnh 6,2 độ richter xảy ra vào tháng 12-2015 nhưng không gây ra thiệt hại nào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang