Gần trăm người thiệt mạng ở Ấn Độ vì ngộ độc rượu

Chủ Nhật, 02/08/2020 13:24  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 2-8, BBC đưa tin ít nhất 86 người thiệt mạng trong những ngày gần đây do uống rượu lậu sản xuất từ cồn công nghiệp ở bang Punjab, miền bắc Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết đã tiến hành hơn 100 cuộc bố ráp, bắt giữ 25 người nằm trong đường dây cung cấp loại rượi chết người. Rượu này được sản xuất bất hợp pháp với số lượng lớn rồi bán cho các quán ven đường.

Trước đó bang miền nam Andhra Pradesh cũng báo cáo 10 trường hợp tử vong được cho uống nhầm loại rượu chứa cồn dùng làm nước khử trùng tay.

Số người chết vì ngộ độc rượuẤn Độ tăng vọt - Ảnh: EPA

Ở vùng nông thôn Ấn Độ, số ca tử vong vì uống rượu bất hợp pháp thường xảy ra vì các loại rượu mạnh có thương hiệu, thường mắc hơn nhiều.

Rượu bất hợp pháp gây chết người được thêm methanol, tức cồn công nghiệp. Khi uống vào có thể gây mù, tổn thương gan và tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang