Hải quân Mỹ tái lập Hạm đội 2 đối phó với Nga

Chủ Nhật, 06/05/2018 00:56  | Anh Duy

|

​(CAO) Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với chính quyền Nga, hôm 5-5 BBC đưa tin Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ cho tái lập Hạm đội 2.

Trước đó Hạm đội 2 đã giải thể vào năm 2011 do không có đủ kinh phí để duy trì và gặp các vấn đề về cơ cấu. Nay được tái lập, đơn vị này sẽ quản lý hải quân Mỹ trên vùng biển bờ đông nước Mỹ và khu vực bắc Đại Tây Dương.

Đô đốc John Richardson – Tư lệnh lực lượng Hải quân Mỹ nhấn mạnh Chiến lược quốc phòng quốc gia công bố đầu năm nay xác định rõ ràng kỷ nguyên cạnh tranh sức mạnh đã trở lại nhằm chống lại sự trỗi dậy của Nga và Trung Quốc. Ông xác định môi trường an ninh đang tiếp tục nảy sinh nhiều thách thức và tình huống phức tạp, nên việc thiết lập một đơn vị như Hạm đội 2 là cần thiết để đáp ứng tình hình mới.

Hạm đội 2 sẽ đóng trụ sở ở Norfolk, bang Virginia - Ảnh: Getty Images

Dự kiến hạm đội 2 sẽ đóng trụ sở ở Norfolk, bang Virginia.

Trước đó NATO từng đưa ra cảnh báo Nga đang tăng cường các hoạt động tuần tra trên biển Baltic, bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực với những hoạt động của tàu ngầm tăng chóng mặt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang