Ấn Độ:

Hai nghi phạm hiếp dâm tập thể 5 nữ nhân viên xã hội bị bắt

Chủ Nhật, 24/06/2018 14:36

|

(CAO) Theo CNN, ngày 23-6, hai trong số sáu người đàn ông đã bị bắt trong vụ hiếp dâm tập thể 5 nữ nhân viên xã hội khi những người này đang tuyên truyền về việc chống nạn buôn bán người tại làng Chochang, huyện Khunti, bang Jharkhand, Ấn Độ.                

Các nghi phạm còn lại hiện đang lẩn trốn, cảnh sát đang tung lực lượng truy bắt. Các nạn nhân hiện đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ Asha Kiran. Không chỉ cưỡng hiếp các nạn nhân, nhóm bắt cóc còn quay clip và đe dọa cấm họ báo cảnh sát.

 Tất cả 5 nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp mới đây đã được xuất viện nhưng hiện đang được cảnh sát bảo vệ và phải nhờ các bác sĩ điều trị vấn đề về tâm lý.

Một cuộc biểu tình phản đối vấn nạn hiếp dâm ở Ấn Độ

Theo thuật lại của một trong các nạn nhân thì họ đang diễn kịch về việc chống nạn buôn bán người tại làng Chochang, huyện Khunti, bang Jharkhand, Ấn Độ. Thì bị nhóm 6 người vũ trang tấn công và bắt đi 8 người (trong đó 3 người là nam giới bị đánh đập và thả đi sau đó), 5 phụ nữ còn lại đã bị cưỡng hiếp tập thể. 

Theo thống kê về tội phạm Ấn Độ, có khoảng 39.000 tố cáo về tấn công tình dục năm 2016, tăng 12% so với năm 2015.

Bình luận (0)

Lên đầu trang