Campuchia phá đường dây đẻ thuê cho người Trung Quốc

Chủ Nhật, 24/06/2018 14:09

|

(CAO) Chính quyền Campuchia vừa phá một đường dây đẻ thuê quy mô cho người Trung Quốc với ít nhất 33 người phụ nữ tham gia.

Một lãnh đạo cơ quan cảnh sát Campuchia cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện đường dây 33 bà mẹ mang thai hộ, một số người được xác định đã sinh con, số còn lại đã mang thai hoặc đang được 'sắp xếp'. Khách hàng được xác định là người Trung Quốc, họ liên lạc với những người phụ nữ này thông qua các đầu nậu trong nước".

Một đường dây đẻ thuê tại Campuchia bị đưa ra xét xử năm 2017 - Ảnh: AFP

Những người phụ nữ đẻ thuê được hứa chi trả đến 10.000 USD, trong đó số tiền nhận được ban đầu là 500 USD, sau khi sinh sẽ nhận được 300 USD/tháng cho tới khi nhận đủ số tiền như đã thỏa thuận ban đầu. Campuchia đã ban hành lệnh cấm mang thai hộ từ năm 2016 nhưng do việc kiểm soát lỏng lẻo nên dịch vụ đẻ thuê vẫn bùng phát mạnh mẽ.

Rất nhiều các gia đình hiếm muộn trên khắp thế giới như: Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc,... đã coi Campuchia là "miền đất hứa" cho việc mang thai hộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang