Iran bắt giữ 10 thủy thủ Mỹ khi tàu dừng ở vùng Vịnh

Thứ Tư, 13/01/2016 21:30  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 13-1, BBC đưa tin Iran đã bắt giữ 10 thủy thủ Mỹ khi hai tàu hải quân Mỹ đi vào vùng Vịnh. Đây là hai tàu tuần duyên Riverine của hải quân Mỹ, có biệt danh “Sói biển” đang trên đường đi từ Kuwait đến Bahrain.

Iran cho biết họ bắt giữ 10 thủy thủ Mỹ vì hai chiếc tàu tuần duyên nhỏ này đã “di chuyển phạm vào vùng biển của Iran trên vịnh Péc- xích”.

Phía Mỹ cho biết một trong hai tàu tuần duyên đã “trục trặc động cơ” nên trôi về phía đảo Farsi thuộc lãnh thổ Iran. Iran cho biết các thủy thủ sẽ sớm được “trả tự do một cách nhanh chóng”. Thủy thủ đoàn gồm 9 người đàn ông và 1 phụ nữ.

Sự cố này xảy ra vào hơm 12-1. Ngay sau khi nhận được tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm với ngoại trưởng Iran Javad Zarif để đàm phán thả các thủy thủ.

Thủy thủ đoàn của Mỹ trên tàu Riverine  - Ảnh: Getty Image

Dự kiến, thủy thủ đoàn sẽ được trả tự do vào hôm nay. Mặc dù đạt được bước đột phá trong thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran nhưng quan hệ Mỹ- Iran vẫn còn ở mức xấu do bất đồng trên nhiều lĩnh vực.

Tháng 12-2015, Iran đã thử tên lửa gần tàu chiến của Mỹ trên eo biển Hormuz.

Bình luận (0)

Lên đầu trang