Mỹ oanh tạc 'kho bạc' của IS

Thứ Ba, 12/01/2016 10:47  | Sơn Dương

|

(CAO) Toà nhà cất giữ số lượng lớn tiền mặt của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Mosul, Irag bị các phi cơ ném bom của Mỹ tấn công dữ dội

Hôm 10-1, hai quả bom, mỗi quả 900 kg được ném xuống mục tiêu một cách chớp nhoáng. Số tiền lớn IS cất giữ trong tòa nhà được dùng để trả lương cho các chiến binh hoặc đầu tư cho các hoạt động khủng bố. Theo một số quan chức quốc phòng Mỹ cho biết số tiền bị phá huỷ lên đến hàng triệu USD.

lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang vận hành theo mô hình của một nhà nước thay vì một tổ chức khủng bố. Do vậy, Mỹ đang lên kế hoạch tấn công vào các mục tiêu tài chính nhằm gây ra tác động lâu dài với các hoạt động của tổ chức này.

Ảnh minh hoạ - Getty Images.

Bình luận (0)

Lên đầu trang