Iran tử hình người cung cấp tin tình báo ám sát tướng Soleimani

Thứ Ba, 09/06/2020 18:11  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 9-6, Reuters đưa tin một người đàn ông Iran đã cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo Israel và Mỹ về vị trí của tướng Qassem Soleimani, vị tướng tự lệnh bị Mỹ ám sát hôm 3-1, đã bị tuyên án tử hình.

Mỹ trước đó ám sát tướng Soleimani với cáo buộc ông là chủ mưu đứng sau các vụ tấn công vào các lực lượng của Mỹ trong khu vực.

Người dân Iran tưởng niệm tướng Soleimani - Ảnh: Reuters

Phía Iran cho biết đối tượng bị kết án tử là Mahmoud Mousavi-Majd, một trong những điệp viên làm việc cho Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo Israel – Mossad. Majd đã chia sẻ thông tin về nơi ở của tướng Soleimani cho những kẻ thù của Iran, đồng thời tuồng thông tin an ninh cho các cơ quan tình báo Israel và Mỹ về các lực lượng vũ trang của Iran, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Người này bị kết án tử ở một toà án của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran và sẽ sớm bị thi hành án tử.

Việc Mỹ giết tướng Soleimani là đỉnh điểm của cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ dẫn đến căng thẳng tiếp tục leo thang cho đến nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang