(CAO) Hôm 12/10, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Iran cho biết họ hoan nghênh một đề xuất hạt nhân "công bằng và cân bằng" của Mỹ, nhưng nhấn mạnh Tehran chưa nhận được bất kỳ đề xuất đàm phán nào.
"Nếu chúng tôi nhận được một đề xuất đàm phán hợp lý, cân bằng và công bằng từ phía Mỹ, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét" - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu trên truyền hình nhà nước.
Tuy nhiên, ông Araqchi cho biết Tehran sẽ không từ bỏ "quyền làm giàu uranium" của mình nhưng có thể thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin liên quan đến "bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân".
"Tất nhiên, điều này đi kèm với điều kiện là phía bên kia cũng phải thực hiện các bước để xây dựng lòng tin — bằng cách dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt" - ông Araqchi nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran và Washington đã trao đổi thông tin thông qua các bên trung gian hòa giải.

Quan hệ Mỹ - Iran xấu đi vì chương trình hạt nhân - Ảnh: Reuters
Mỹ, các đồng minh châu Âu và Israel cáo buộc Iran từ trước đến nay đã sử dụng chương trình hạt nhân của mình để che giấu những nỗ lực phát triển năng lực sản xuất vũ khí. Iran trong khi đó khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.
Trước cuộc chiến tranh kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6, trong đó Mỹ tham gia bằng cách tấn công các địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran, Tehran và Washington đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân nhưng gặp phải nhiều vấn đề gây bế tắc như việc làm giàu uranium trên đất Iran mà các cường quốc phương Tây muốn giảm xuống mức không để giảm thiểu mọi nguy cơ vũ khí hóa.