IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng mã tấu ở Bỉ

Thứ Hai, 08/08/2016 13:20  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 8-8, hãng tin Amaq có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đưa tin “chiến binh” của tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công bằng mã tấu ở Bỉ hôm 6-8 khiến 2 nữ cảnh sát bị thương.

Theo Amaq, hành động này nằm trong chuỗi tấn công của IS nhắm vào công dân các nước tham gia vào liên minh không kích IS do Mỹ dẫn đầu ở Syria và iraq.

Trong khi đó, các công tố viên Bỉ cho biết hung thủ gây ra vụ tấn công này là một người Algeria, 33 tuổi.

Tên này đã bị một sĩ quan cảnh sát thứ ba tại hiện trường ở thành phố Charleroi, phía nam thủ đô Brussels bắn chết. Tên này có tên gọi là KB từng có tiền án nhưng không bị liệt vào danh sách các phần tử khủng bố. Y sinh sống bất hợp pháp tại Bỉ từ năm 2012.

Hiện trường xảy ra vụ tấn công khiến 2 cảnh sát bị thương - Ảnh: AFP

Chưa rõ vụ này có thật sự do IS làm hay không khi trước nay nhiều vụ chúng thường “nhận vơ” chiến tích của mình để phô trương thanh thế trong khi hung thủ trên thực tế không có liên hệ nào với tổ chức này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang