Kinh tế toàn cầu gia tăng rủi ro vì thương chiến Mỹ - Trung

Chủ Nhật, 26/05/2019 18:25  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 26-5, Reuters đưa tin Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phát đi cảnh báo nghiêm túc về những rủi ro chờ đợi phía trước đối với nền kinh tế toàn cầu.

Người đứng đầu OECD - Angel Gurria cảnh báo: "Kinh tế toàn cầu đang ở trong thời điểm nguy hiểm” đồng thời hạ dự báo tăng trưởng. 

Nguyên do rủi ro không gì khác hơn là căng thẳng gia tăng trong cuộc chiến kinh tế Mỹ - Trung. Vị này cảnh báo: “Rõ ràng đe doạ lớn nhất đến từ việc gia tăng các biện pháp hạn chế thương mại. Mối đe doạ nguy hiểm này có thể kích nổ các hiệu ứng tác động bất cứ lúc nào”.

Cuộc thương chiến Mỹ - Trung gây nhiều tác động đến kinh tế toàn cầu - Ảnh: Reuters

OECD dự báo mức tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu chỉ tăng ở mức 3,2% trong năm nay, giảm từ mức 5% trước cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra 1 thập kỷ trước.

Các thành viên G20 đang tích cực thúc giục Mỹ - Trung ngưng thương chiến, trong đó có Nhật và Đức là hai nhà xuất khẩu lớn, đã chịu nhiều tác hại từ đợt thương chiến này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang