Lũ bùn ở Sierra Leone khiến hàng trăm người thiệt mạng

Thứ Tư, 23/08/2017 19:15  | Anh Duy

|

(CAO) Hơn phân nửa trong tổng số 400 người được xác định đã chết trong 1 trận lũ bùn và lũ cuốn xảy ra ở ngoại ô thủ đô Freetown của Sierra Leone sẽ được chôn cất tập thể.

Tuy nhiên Bộ y tế nước này cho biết việc chôn cất chung sẽ được hoãn lại đến hôm 17-8 để gia đình, người thân các nạn nhân nhận diện thi thể.

Khoảng 600 người vẫn còn mất tích sau thảm họa trên. Tổng thống Ernest Bai Koroma của nước này đã tuyên bố 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân.

Trước đó mưa lớn trong nhiều ngày vào hôm thứ hai đầu tuần đã khiến các ngôi nhà của người dân nằm trên đỉnh đồi bị lũ bùn cuốn trôi. Nhiều người dân vẫn còn đang ngủ khi thảm họa xảy ra.

Một thi thể nạn nhân được đem đi chôn cất

Theo ước tính có hơn 100 trẻ em thiệt mạng. Hội chữ Thập đỏ và các lực lượng cứu hộ đang chạy đua tìm kiếm các nạn nhân sống sót.

Lũ lụt không thường xuyên xảy ra ở Sierra Leone nên nhiều người xây nhà không kiên cố.

Người dân khóc than khi hay tin người thân thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang