Nổ mỏ than ở cộng hoà Czech, 13 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 21/12/2018 21:15  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 21-12, CNN đưa tin một vụ nổ khí methane (CH4) xảy ra ở một mỏ than tại khu vực đông bắc của cộng hoà Czech (Tiệp Khắc cũ) đã khiến 13 thợ mỏ thiệt mạng.

Công ty OKD, vận hành mỏ than CSM gần thành phố Karvinacho biết 11 trong số 13 nạn nhân là người Ba Lan, được một nhà thầu cung cấp nhân lực đưa đến làm việc ở đây, trong khi 2 người còn lại là công dân Czech.

Vụ việc còn khiến 19 thợ mỏ khác bị thương với 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Công tác cứu hộ được tiến hành nhưng phải dừng lại do điều kiện xấu tại mỏ than này. Thủ tướng Andrej Babis và người đồng cấp Ba Lan - Mateusz Morawiecki, đã đến mỏ than này vào hôm nay để động viên các nạn nhân còn sống và chia buồn với những người đã mất.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: EPA

Vụ nổ xảy ra ở hầm mỏ sâu 800 mét so với bề mặt, vào lúc 17h (giờ địa phương) ngày 20-12.

Đây là tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất ở nước này kể từ năm 1990 khi 30 thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ hoả hoạn ở một khu mỏ khác cũng tại Karvina.

Bình luận (0)

Lên đầu trang