(CAO) Hôm 13/10, 3 kinh tế gia Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt đã giành giải Nobel Kinh tế năm 2025 vì "đã giải thích được tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo", theo thông cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.
"Những người đoạt giải đã dạy chúng ta rằng tăng trưởng bền vững không thể được coi là điều hiển nhiên. Sự trì trệ kinh tế, chứ không phải tăng trưởng, đã là quy luật trong phần lớn lịch sử loài người. Công trình của họ cho thấy chúng ta phải nhận thức và ứng phó với các mối đe dọa đối với sự tăng trưởng liên tục" - cơ quan trao giải cho biết trong một tuyên bố.
Mokyr là giáo sư tại Đại học Northwestern, Evanston, Hoa Kỳ, trong khi Aghion là giáo sư tại Đại học College de France và INSEAD, Paris, và tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Anh.Howitt là giáo sư tại Đại học Brown, Providence, Hoa Kỳ.
Mokyr được trao một nửa giải thưởng, nửa còn lại được chia cho Aghion và Howitt.
"Joel Mokyr đã sử dụng các quan sát lịch sử để xác định các yếu tố cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững dựa trên những đổi mới công nghệ. Philippe Aghion và Peter Howitt đã tạo ra một mô hình toán học về sự hủy diệt sáng tạo, một quá trình bất tận trong đó các sản phẩm mới và tốt hơn thay thế cái cũ" - John Hassler, thành viên Ủy ban Nobel cho biết.
Trước đó, các giải thưởng Nobel về y học, vật lý, hóa học, hòa bình và văn học đã được công bố vào tuần trước.
Những giải thưởng này được lập ra theo di chúc của nhà phát minh thuốc nổ kiêm doanh nhân người Thụy Điển Alfred Nobel và đã được trao từ năm 1901, với một vài gián đoạn chủ yếu do các cuộc chiến tranh thế giới.
Giải thưởng kinh tế được thành lập muộn hơn nhiều, được trao lần đầu tiên vào năm 1969 khi Ragnar Frisch người Na Uy và Jan Tinbergen người Hà Lan giành được giải thưởng cho công trình nghiên cứu về mô hình kinh tế động.
Mặc dù ít nhà kinh tế học được biết đến rộng rãi, những người chiến thắng tương đối nổi tiếng của giải thưởng danh giá này bao gồm cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke, Paul Krugman và Milton Friedman.
Giải thưởng kinh tế năm ngoái đã được trao cho các học giả tại Hoa Kỳ là Simon Johnson, James Robinson và Daron Acemoglu cho nghiên cứu khám phá mối quan hệ giữa chế độ thực dân và việc thành lập các thể chế công, từ đó giải thích tại sao một số quốc gia vẫn chìm trong nghèo đói trong nhiều thập kỷ.
(CAO) Hôm 10/10, Ủy ban Nobel Na Uy cho biết bà Maria Corina Machado - một nhà hoạt động tại Venezuela đã giành giải Nobel Hòa bình 2025 vì đã thúc đẩy các quyền dân chủ ở đất nước bà.
(CAO) Hôm 9/10, Reuters đưa tin nhà văn người Hungary Laszlo Krasznahorkai đã giành giải Nobel Văn học 2025 "vì những tác phẩm hấp dẫn và mang tính viễn kiến của ông, giữa nỗi kinh hoàng tận thế, đã tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật".
(CAO) Hôm 7/10, Reuters đưa tin các nhà khoa học Mỹ gồm John Clarke, Michel Devoret và John Martinis đã được trao giải Nobel Vật lý năm 2025 cho "những thí nghiệm hé lộ hiện tượng vật lý lượng tử trong thực tế".
(CAO) Hôm 6/10, Reuters đưa tin hai nhà khoa học Mỹ là Mary Brunkow và Fred Ramsdell cùng nhà khoa học Nhật Bản Shimon Sakaguchi đã giành giải Nobel Y sinh năm 2025 cho công trình nghiên cứu làm sáng tỏ cách hệ miễn dịch bảo vệ các tế bào khỏe mạnh, mở ra khả năng phát triển cho các phương pháp điều trị ung thư và bệnh tự miễn mới.