OPCW xác nhận khí chlorine được dùng ở Syria

Thứ Tư, 16/05/2018 21:04  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 16-5, BBC dẫn thông cáo của Tổ chức Cấm vũ khí hoá học (OPCW) xác nhận khí độc chlorine dường như đã được dùng trong một cuộc tấn công nhắm vào thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát ở miền bắc Syria vào tháng 2.

Thông cáo nêu rõ: “Khí chlorine đã được giải phóng khỏi các xi lanh bằng tác động cơ học” ở thị trấn Saraqeb.

Tuy nhiên tổ chức này không đưa ra kết luận bên nào nhả khí chlorine ra môi trường. Trước đó các nhà hoạt động và nhân viên y tế trong khu vực cáo buộc một chiếc trực thăng của chính phủ Syria đã thả các quả bom thùng chứa chlorine bên trong xuống thị trấn.

Chính quyền Damascus đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hoá học ở đây.

Những người dân được cho là nạn nhân của một vụ tấn công hoá học xảy ra ở Saraqeb (Syria) vào tháng 2 - Ảnh: AFP

Hiện OPCW đang điều tra một vụ tấn công hoá học khác xảy ra vào tháng trước ở thị trấn Douma khiến 40 người thiệt mạng.

Giám đốc OPCW - Ahmet Uzumcu nhấn mạnh: “Tôi mạnh mẽ lên án việc tiếp tục sử dụng chất độc hoá học như một loại vũ khí bởi bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì và trong bất kỳ trường hợp nào”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang