Quốc hội Nhật mở đường cho phép Nhật hoàng thoái vị

Thứ Sáu, 09/06/2017 13:18  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 9-6, BBC đưa tin Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị, trở thành nhà vua Nhật đầu tiên làm việc này trong vòng 200 năm trở lại đây.

Nhật hoàng Akihito năm nay 83 tuổi, cho biết ông muốn thoái vị vì tuổi tác và sức khỏe không cho phép ông có đủ sức lực để thực hiện trọng trách hiện nay của một nhà vua.

Chính phủ Nhật đã bắt đầu quá trình chấp thuận cho Nhật hoàng thoái vị, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2018 để triển giao ngai vàng cho Thái tử Naruhito, 57 tuổi.

Nhật hoàng Akihito hiện nay đã từng trải qua cuộc phẫu thuật tim và điều trị ung thư tiền liệt tuyến.

Thăm dò của Kyodo News cho biết khoảng 85% người Nhật ủng hộ Nhật hoàng thoái vị. Dù không có quyền lực chính trị nhưng Nhật hoàng rất được người dân kính trọng.

Nhật hoàng Akihito - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang