IS tiết lộ đã giết 2 giáo viên Trung Quốc bị bắt cóc ở Pakistan

Thứ Sáu, 09/06/2017 10:56  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 9-6, Reuters đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xác nhận chúng đã giết chết hai giáo viên người Trung Quốc bị bắt cóc ở tỉnh Baluchistan, tây nam Pakistan hồi tháng trước.

Hãng tin tuyên truyền Amaq của IS đã xác nhận thông tin này, trong khi giới chức Pakistan đang cố gắng tăng cường nỗ lực bảo vệ các công nhân Trung Quốc làm việc ở đây.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ “rất quan tâm” đến báo cáo trên và đang tìm cách xác minh thông tin.

Hồi tháng trước, các tay súng có vũ trang đã xông đến bắt cóc hai giáo viên dạy ngoại ngữ người Trung Quốc ở thủ phủ Quetta, tỉnh Baluchistan hôm 24-5. Đây là sự cố an ninh nghiêm trọng trong bang giao Trung Quốc – Pakistan khi Bắc Kinh dự định đầu tư vào nước này 57 tỷ USD trong kế hoạch xây dựng chương trình phát triển hạ tầng và kết nối “Vành đai con đường”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính quyền Bắc Kinh những ngày qua đang cố gắng giải cứu các con tin này.

IS hiện diện ở nước láng giềng Afghanistan, còn tại Pakistan chúng đang cố gắng thiết lập một mạng lưới hiện diện tại đây, gây tiến vang thông qua một số vụ tấn công đẫm máu.

Vị trí tỉnh Baluchistan trên bản đồ - Ảnh: aljazeera.com

Bình luận (0)

Lên đầu trang