Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ chính thức vượt 100.000 người

Thứ Năm, 28/05/2020 12:23  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 28-5, Reuters đưa tin dịch Covid-19 đã giết chết hơn 100.000 người ở Mỹ.

Dù vậy đã có nhiều tiếng nói kêu gọi mở cửa trở lại nền kinh tế sau hơn hai tháng nước này thực thi các biện pháp phong toả.

Theo thống kê mới nhất, tỷ lệ tử vong trung bình mỗi ngày trong tháng 5 tại Mỹ vì dịch bệnh là 1400 người, giảm từ mốc 2000 người vào tháng 4. Chỉ trong vòng 3 tháng, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã vượt mức 100.000 người.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ chính thức vượt 100.000 người - Ảnh: Reuters

Dịch Covid-19 cũng khiến số người Mỹ chết nhiều hơn đợt bùng phát bệnh AIDS trong giai đoạn 1981-1989, đồng thời con số tử vong vượt xa dịch cúm mùa trong nhiều thập kỷ.

Trong khi đó trên toàn nước Mỹ, số ca nhiễm, Covid-19 đã vượt hơn 1,7 triệu ca, trong đó tại một số bang miền nam của Mỹ đã ghi nhận tình trạng gia tăng số ca nhiễm vào tuần trước.

Còn xét trên bình diện toàn cầu, số ca nhiễm Covid-19 đã là 5,6 triệu người với 350.000 ca tử vong. Brazil hiện nay là nước có số ca nhiễm cao thứ hai.

Về tỷ lệ tử vong do dịch Covid-19, Mỹ hiện ở mức 3 ca tử vong trên 10.000 dân trong khi Bỉ đứng nhất với 8 ca trên 10.000 dân, theo sau là Tây Ban Nha và Anh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang