Không rõ đỉnh dịch Covid-2019 đến mức nào?

Thứ Sáu, 14/02/2020 14:56  | Anh Duy

|

(CAO) Đến hôm nay 14-2, khi giới chức Trung Quốc công bố có hơn 5000 ca nhiễm mới liên quan đến chủng coronavirus mới gây chứng viêm phổi cấp, các chuyên gia y tế nhận định tình hình này khiến đỉnh dịch không rõ sẽ đạt ở mức bao nhiêu người nhiễm trong thời gian sắp tới.

Uỷ ban Sức khoẻ quốc gia Trung Quốc cho biết đến ngày 14-2 đã có 1716 nhân viên y tế nhiễm bệnh, trong đó có 6 trường hợp tử vong.

Hiện tại Trung Quốc đại lục đã có 55748 người đang được điều trị, 1380 người tử vong.

Bức tranh dịch bệnh này, theo Adam Kamradt-Scott– một chuyên gia dịch tễ đến từ Đại học Sydney (Úc) nhận định không có chỉ dấu cho thấy đỉnh dịch gần đến, tức sẽ còn nhiều ca nhiễm hơn nữa.

Nhân viên Y tế làm việc ở Vũ Hán chống dịch - Ảnh: Reuters

Đến nay các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm 2 loại thuốc chống virus.

Theo dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ khi khủng hoảng tài chính 2008 xảy ra, vào quý này do dịch bệnh. Nền kinh tế thế giới cũng gặp nhiều hệ luỵ khi dịch bệnh khiến ngành du lịch chịu nhiều ảnh hưởng, chuỗi cung ứng hàng hoá toàn cầu gián đoạn. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang