Tàu Nhật chìm trên biển Hoa Đông, 42 thủy thủ mất tích

Thứ Năm, 03/09/2020 17:32

|

(CAO) Theo AFP ngày 3-9 đưa tin, chiếc tàu Gulf Livestock 1 gặp sự cố trên biển Hoa Đông, cách đảo Amami Oshima của Nhật Bản khoảng 185 km về phía tây. Hiện chỉ có một người sống sót là thuyền phó người Philippines, Sareno Edvardo (45 tuổi).

Tàu chở hàng Gulf Livestock 1 nặng 11.947 tấn đã phát tín hiệu cấp cứu vào khoảng 1 giờ 45 (theo giờ địa phương), sáng 2-9. Đây là khoảng thời gian bão Maysak đang xuất hiện ở khu vực này, gây mưa to, gió lớn và biển động dữ dội.

Ông Sareno Edvardo, người được coi là sống sót duy nhất trên tàu tính tới thời điểm hiện tại - Ảnh: AP

Theo Sareno Edvardo cho biết, con tàu gặp sự cố khi sóng đánh hỏng một động cơ, khiến nó bị lật, sau đó chìm dần. Lúc tàu sắp lật đã thông báo cho mọi người mặc áo phao nhưng ông Edvardo không còn nhìn thấy ai khác, lúc lênh đênh trên biển.

Ba tàu tuần duyên, 5 máy bay và hàng chục người đang tham gia chiến dịch cứu hộ. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Chiếc tàu này chở đoàn thủy thủ gồm 39 người Philippines, 2 người New Zealand, 2 người Úc, cùng 5.800 con bò.

Bình luận (0)

Lên đầu trang