Ấn Độ tiếp tục cấm thêm 118 ứng dụng Trung Quốc

Thứ Năm, 03/09/2020 11:31

|

(CAO) Theo AP ngày 3-9 đưa tin, giới chức Ấn Độ tiếp tục cấm thêm 118 ứng dụng Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước đang tiếp tục gia tăng.

Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ vừa ra tuyên bố về lệnh cấm hôm 2-9: "Quyết định cấm thêm một số ứng dụng Trung Quốc sẽ đảm bao an toàn và chủ quyền không gian mạng của Ấn Độ".

Trước đó, hồi tháng 6, Ấn Độ tuyên bố cấm 59 ứng dụng di động Trung Quốc, bao gồm: TikTok, ShareIt, WeChat,... Trong danh sách bị cấm, có cả trò chơi PUBG, vốn rất nổi tiếng trên thế giới, với hơn 50 triệu người dùng ở Ấn Độ.

Ấn Độ tiếp tục cấm thêm 118 ứng dụng Trung Quốc

Thị trường Ấn Độ được xem là rất quan trọng đối với các công ty viễn thông và mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, không chỉ riêng ở lĩnh vực ứng dụng, làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc cũng bùng phát mạnh mẽ ở quốc gia này.

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Trung Quốc trở nên gay gắt hơn sau cuộc đụng độ hồi tháng 6 ở Thung lũng Galwan, khiến hàng chục binh lính hai bên thương vong. Mới đây, một cuộc ẩu đả mới giữa binh lính hai nước cũng được tiết lộ vừa xảy ra hôm 29-8 nhưng không rõ số thương vong.

Giới chức Ấn Độ - Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc "gặp mặt" nhằm "hạ nhiệt" tình hình nhưng gần như không mang lại nhiều kết quả khả quan. Khi mà quân đội cả hai nước vẫn đang tăng thêm nhiều binh lính và khi tài hiện đại tới khu vực tranh chấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang