Thiếu niên Mông Cổ chết vì bệnh dịch hạch sau khi ăn thịt sóc

Thứ Ba, 14/07/2020 21:14

|

(CAO) Theo Xinhua ngày 14-7 đưa tin, một thiếu niên (15 tuổi) đã tử vong, vì bệnh dịch hạch ở tỉnh Govi-Altai, Mông Cổ, sau khi ăn thịt sóc.

Trước đó 3 ngày, thiếu niên này đã cùng hai người bạn ăn thịt sóc. Nhóm này đã tiếp xúc với khoảng 15 người khác và toàn bộ hiện đã được cách ly. Quan chức thuộc Bộ Y tế Mông Cổ, Dorj Narangerel, khuyến cáo người dân không ăn thịt các loài gặm nhấm cũng như đến ngay cơ sởi y tế nếu có triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Loài sóc ở Mông Cổ mang mầm bệnh dịch hạch

Bệnh dịch hạch có thể khiến người lớn tử vong trong chưa đầy 24 giờ nếu không được chữa trị kịp thời và hoàn toàn có khả năng trở thành đại dịch nếu không có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Hồi tháng 4-2019, tỉnh Bayan-Ulgii, Mông Cổ cũng ghi nhận hai trường hợp tử vong do ăn thịt sóc.

Hồi đầu tháng, giới chức thành phố Bayan Nur, vùng Nội Mông, Trung Quốc, đã phát cảnh báo cấp ba (trong thang cảnh báo 4 cấp) sau khi phát hiện một ca mắc dịch hạch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang