Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái đắc cử

Thứ Năm, 20/09/2018 16:52

|

(CAO) Theo AFP đưa tin hôm nay 20-9 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giành được 553 phiếu, so với chỉ 254 phiếu của cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba. Như vậy, đồng nghĩa với việc ông Abe đã tái đắc cử vào vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc ông Abe sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho tới năm 2021. Cuối bài phát biểu ngắn của mình sau chiến thắng ông Abe có nói: "Mọi chuyện đã kết thúc! Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết để xây dựng một nước Nhật thịnh vượng".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Dù giành chiến thắng nhưng số phiếu của ông Abe không được coi là áp đảo đối thủ của mình. Thủ tướng Nhật cũng cho biết ưu tiên hiện giờ của mình là cải cách hiến pháp. Ông Abe đã lên kế hoạch cải tổ nội các vào ngày 1-10. Nhiều chức vụ dưới thời ông Abe sẽ vẫn tiếp tục làm việc như Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso.

Bình luận (0)

Lên đầu trang