Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4

Thứ Năm, 07/12/2017 11:09  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 7-12, BBC đưa tin tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm sau 2018, nhằm tìm kiếm thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

BBC đưa tin tuyên bố trên được đưa ra khi ông phát biểu trước đám đông công nhân ở một nhà máy sản xuất xe hơi ở thành phố Nizhny Novgorod.

“Tôi sẽ đặt mình vào vị trí ứng viên cho chức tổng thống của liên bang Nga” – ông nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Putin bắt đầu nắm quyền làm tổng thống, có nhiệm kỳ làm thủ tướng kể từ năm 2000. Nếu ông tiếp tục thắng cử vào tháng 3 năm sau, nhiều khả năng Putin sẽ phục vụ cho đến tận năm 2024.

Nhiều cuộc thăm dò dự đoán ông Putin sẽ chiến thắng dễ dàng khi ra tranh cử vào năm sau.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử 2018 - Ảnh: EPA

Hiện nay, phần đông người Nga vẫn ủng hộ Putin, xem ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ khi có hành động can thiệp quyết đoán vào cuộc nội chiến ủy nhiệm ở Syria và lấy lại bán đảo Crimea từ Ukraine.

Thành công về điều hành kinh tế, từng bước đưa nước Nga trở lại vị thế cường quốc thời hậu Xô Viết cũng giúp Putin ghi điểm trong mắt cử tri.

Bình luận (0)

Lên đầu trang