Trực thăng quân sự Ấn Độ rơi gần biên giới Trung Quốc khiến 7 người chết

Thứ Sáu, 06/10/2017 14:38  | Minh Phương

|

(CAO) Một chiếc Mi-17 của Không lực Ấn Độ (IAF) sáng 6-10 đã rơi ở một khu vực vùng núi xa xôi gần biên giới với Trung Quốc, làm toàn bộ 7 quân nhân trên máy bay thiệt mạng.

Reuters đưa tin chiếc trực thăng này do Nga sản xuất này đang trên đường chở các sĩ quan quân đội tới một tiền đồn ở bang Arunachal Pradesh phía đông bắc thì tai nạn xảy ra.

Theo India Today, chiếc trực thăng rơi cách biên giới Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) 12km. Trên máy bay cũng chở theo các trang thiết bị cung cấp cho các lực lượng vũ trang trên biên giới.

Ấn Độ những năm qua đang cố hiện đại hóa lực lượng không quân của mình bằng việc đầu tư mua nhiều máy bay và trực thăng mới, nhưng tiến trình mua sắm còn chậm.

Chiếc trực thăng của IAF rơi ở bang Arunachal Pradesh lúc khoảng 6 giờ sáng - Ảnh tư liệu của Hindustantimes

Nguyên nhân vụ rơi trực thăng hiện còn chưa rõ, mặc dù tờ India Times nhận định có lẽ trục trặc kỹ thuật đột ngột dẫn đến tai nạn.

Ấn Độ đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của mình ở khu vực để thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc, vốn có các kết nối đường bộ và đường không tới biên giới tốt hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang