Bầu cử tổng thống Mỹ:

Trump – Biden "chạy nước rút" vận động ở các bang chiến địa

Thứ Hai, 19/10/2020 12:46  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 19-10, Reuters đưa tin bang chiến trường quan trọng là Florida đã bắt đầu hoạt động bỏ phiếu sớm bầu tổng thống ngày 3-11.

Đến nay nước Mỹ đã ghi nhận kỷ lục 28 triệu người đi bỏ phiếu sớm khi chỉ còn 2 tuần đến ngày bỏ phiếu chính 3-11. Chiến dịch tranh cử của hai ứng viên Trump Biden cũng đang đi đến giai đoạn cuối.

Từ tuần qua đến nay, ông Trump thể hiện sự nhiệt huyết khi đi vận động ở hàng loạt bang chiến trường quan trọng. Hôm 19-10, ông sẽ đến bang Arizona vận động sau khi tổ chức vận động với đám đông ở bang Nevada hôm 18-10. Trump thúc giục những người ủng hộ bỏ phiếu trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò.

Trump và Biden chạy nước rút vào những tuần cuối để vận động lá phiếu cử tri - Ảnh: BBC

Trong khi đó ông Joe Biden hôm 18-10 cũng đã đi vận động ở một bang chiến trường quan trọng là North Carolina.

Bang Florida được xem là một trong những nơi “bắt buộc phải thắng” của Trump nếu ông muốn tái đắc cử. Đây là bang có đến 29 phiếu đại cử tri, chỉ đứng sau California và Texas.

Sau khi người dân đi bỏ phiếu (phiếu phổ thông), các đại cử tri sẽ bỏ phiếu, thường dựa trên kết quả phiếu phổ thông.

Các đại cử tri của mỗi bang thường bầu cho người đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông của bang đó (tức cuộc bầu cử ngày 3-11). Một số tiểu bang cho phép đại cử tri bỏ phiếu cho bất kỳ ai họ chọn, nhưng hơn một nửa số tiểu bang ràng buộc đại cử tri chỉ bỏ phiếu cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông.

Các ứng viên cần phải có 270 trong tổng số 538 phiếu bầu của Cử tri đoàn để xác định xem ai là người chiến thắng.

Vì thế chiến dịch tranh cử của cả Trump và Biden đang đổ tiền của quảng cáo vận động ở các bang quan trọng như Florida.

Tuần này Trump và Biden sẽ diễn ra buổi tranh luận trực tiếp cuối cùng ở Nashville, Tennessee vào ngày 22-10. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang