Trung Quốc công bố thiết kế oanh tạc cơ tàng hình Xian H-20

Thứ Ba, 10/04/2018 11:40

|

(CAO) Tạp chí Aerospace Knowledge của Trung Quốc hôm 9-4, đã công bố hình ảnh về máy bay ném bom chiến lược Xian H-20 đang trong quá trình phát triển.

Xian H-20 được xác nhận phát triển từ năm 2016 nhưng chưa có bất cứ dữ liệu nào được công bố chính thức. Nhiều chuyên gia nhận định, chiếc máy bay này sẽ được thừa hưởng nhiều tính năng dự án tiêm kích thế hệ 5 J-20. Đồng thời, nó có thể được trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất và có thể mang cả vũ khí hạt nhân.

Thiết kế của máy bay ném bom chiến lược Xian H-20 được Trung Quốc công bố - Ảnh: Sina

Việc công bố hình ảnh của oanh tạc cơ tàng hình Xian H-20 cho thấy loại máy bay này đã sẵn sàng cho việc chế tạo. Loại máy bay này được dự kiến hoàn tất và đưa vào biên chế năm 2020 nhằm thay thế các phi đội H-6.

Bình luận (0)

Lên đầu trang