Trung Quốc ra mắt thường vụ bộ chính trị nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Tư, 25/10/2017 11:32  | Anh Duy

|

(CAO) Sáng nay 25-10, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố cơ cấu thành viên của thường vụ Bộ chính trị, cơ quan cao nhất của đảng quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước.

Theo đó, các thành viên thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (64 tuổi); thủ tướng Lý Khắc Cường (62 tuổi); Vương Hỗ Ninh (62 tuổi) – Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu chính sách trung ương; Triệu Lạc Tế (60 tuổi) - Trưởng ban tổ chức Trung ương; Lật Chiến Thư (67 tuổi) –Bí thư Ban bí thư trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng ; Hàn Chính (63 tuổi) – Bí thư Thành ủy Thượng Hải; Uông Dương (62 tuổi)  – Phó thủ tướng.

Các thành viên trên đã đứng trên khán đài trước các đại biểu và nhà báo trong lễ ra mắt.

Cơ cấu Thường vụ Bộ Chính trị, ngoài ông Tập và ông Cường, 5 thành viên còn lại là các gương mặt tương đối mới.

7 thành viên của thường vụ Bộ Chính trị ra mắt tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh sáng 25-10 - Ảnh: SCMP

Trước đó, tư tưởng của ông Tập đã được thêm vào điều lệ đảng vào phiên bế mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào hôm 24-10, lần đầu tiên từ sau thời Đặng Tiểu Bình, cho thấy vị thế tối cao của ông trong đảng đã được xác lập.

Các thành viên trong Thường trực Bộ Chính trị có nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022). Mỗi tuần các thành viên sẽ họp đưa ra những quyết định quan trọng của đất nước.

3 ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường và Lật Chiến Thư tiến vào Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh sáng 25-10 - Ảnh: Reuters
Các thành viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 2017-2022 của Trung Quốc - Ảnh: đồ họa BBC

Bình luận (0)

Lên đầu trang