Tây Ban Nha khởi động tiến trình cắt quy chế tự trị của xứ Catalan

Thứ Năm, 19/10/2017 17:33  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 19-10, BBC đưa tin chính quyền Tây Ban Nha sẽ khởi động tiến trình chấm dứt quy chế tự trị của xứ Catalan vào ngày 21-10 tới trong khi chính quyền xứ này đe dọa tuyên bố độc lập.

Chính quyền Madrid cho biết các bộ trưởng trong nội các sẽ nhóm họp để kích hoạt điều 155 của hiến pháp, trong đó cho phép chấm dứt quyền tự trị của xứ Catalan vào ngày 21-10.

Động thái này làm dấy lên lo ngại bất ổn sẽ gia tăng trên diện rộng khi không bên nào chịu nhường bước.

Điều 155 trong hiến pháp 1978 của Tây Ban Nha, được ban hành sau cái chết của nhà độc tài Franco 3 năm trước đó cho phép Madrid đề ra các biện pháp lãnh đạo trực tiếp trong bối cảnh xảy ra một cuộc khủng hoảng.

Thủ hiến xứ Catalan Puigdemont (trái) và thủ tướng Tây Ban Nha - Rayoy chưa tìm được tiếng nói chúng  - Ảnh: Reuters

Hôm 19-10 là hạn chót mà Madrid đưa ra cho Thủ hiến xứ Catalan - Puigdemont làm rõ lựa chọn là ông có tuyên bố độc lập hay không. Tuy nhiên hạn chót qua đi nhưng ông Puigdemont chưa đưa ra tuyên bố nào nhưng đồng thời cũng đe dọa sẽ thúc đẩy việc tuyên bố độc lập nếu chính quyền Madrid còn đàn áp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang