Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ đối thoại với Triều Tiên cho đến khi quả bom đầu tiên thả xuống

Thứ Hai, 16/10/2017 17:15  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 16-10, CNN đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giải quyết vấn đề căng thẳng, đối đầu với CHDCND Triều Tiên xoay quanh chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này thông qua con đường ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Tillerson cũng cảnh báo: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại cho đến khi quả bom đầu tiên thả xuống”.

Những phát biểu này dường như đi ngược lại tuyên bố trước đó của Trump khuyên ông Tillerson trên Twitter rằng: “Hãy tiết kiệm năng lượng đi Rex. Chúng ta sẽ làm những gì cần phải làm” khi ngoại trưởng Mỹ nhiều lần tỏ chỉ dấu muốn đối thoại với Triều Tiên.

Ông Tillerson đưa ra tuyên bố trên khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung ở vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của đội hình gồm máy bay chiến đấu, tàu khu trục và tàu sân bay nhằm “dằn mặt” Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang