Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11-2018

Thứ Ba, 10/10/2017 15:24  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 10-10, Reuters dẫn lời thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11-2018. Đây là lần đầu tiên ông Prayuth đề ra lịch trình cụ thể như vậy từ sau khi quân đội tiến hành đảo chính vào năm 2014.

Ông Prayuth hiện là người đứng đầu Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO), tổ chức được lập ra để điều hành tạm thời đất nước thay cho chính quyền dân sự của bà Yingluck đã bị lật đổ vào năm 2014. Ông Prayuth cho biết sẽ thông báo ngày tổng tuyển cử chính xác vào tháng 6-2018.

Chính quyền quân sự Thái Lan 3 năm qua đã nhiều lần hoãn lại việc tổ chức tổng tuyển cử bầu lên chính quyền dân sự và vấp phải nhiều chỉ trích khi có ý định thay đổi hiến pháp và các điều khoản về an ninh.

Tuy nhiên phát biểu với phóng viên tại tòa nhà chính phủ ở Bangkok hôm 10-10, ông Prayuth đã cam kết: “Vào tháng 11-2018, chúng ta sẽ có một cuộc tổng tuyển cử”.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cam kết sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11-2018 - Ảnh: EPA

Bình luận (0)

Lên đầu trang