Vụ Đoàn Thị Hương: Phiên tòa chuyển đến phòng thí nghiệm

Thứ Hai, 09/10/2017 14:59  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 9-10, AFP đưa tin phiên tòa xét xử hai nữ nghi phạm bị cáo buộc giết người đàn ông Triều Tiên nghi là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được chuyển đến phòng thí nghiệm để xem xét thêm tình tiết vụ án.

Theo đó, một phòng thí nghiệm được canh phòng cẩn mật là nơi hai nghi phạm gồm Đoàn Thị Hương – quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah – quốc tịch Indonesia được đưa đến để xem quần áo của các bị cáo có chứa chất độc thần kinh VX hay không.

Việc phiên tòa chuyển đến phòng thí nghiệm xảy ra sau khi kiểm tra hóa học vào tuần trước cho thấy có dấu vết của chất VX trên mẫu quần áo của bị cáo.

Cả hai bị cáo nữ có khả năng bị kết án tử hình nếu bị buộc tội.

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương (phải) và Siti Aisyah - Ảnh: AP

Hôm 9-10, thẩm phán, công tố viên và luật sư biện hộ cho hai bị cáo này đã đến phòng thí nghiệm để xem xét bằng chứng là dấu vết hóa học trên quần áo các bị cáo.

Hiện chưa rõ kết quả sau cùng có tìm thấy chất VX hay không. Sau khi viếng phòng thí nghiệm, phiên tòa chuyển về lại tòa án cấp cao Shah Alam gần thủ đô Kuala Lumpur để đánh giá lại kết quả đã chứng kiến.

Bình luận (0)

Lên đầu trang