Dove phải xin lỗi vì chiến dịch quảng cáo ‘phân biệt chủng tộc’ trên Facebook

Thứ Ba, 10/10/2017 07:53  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 9-10, BBC đưa tin nhãn hiệu sản xuất xà phòng Dove (thuộc tập đoàn Unilever) đã phải xin lỗi cộng đồng vì những hình ảnh quảng cáo bị cáo buộc mang tính “phân biệt chủng tộc” khi chiếu cảnh một người phụ nữ da đen dần chuyển thành da trắng sau khi sử dụng xà phòng của hãng này.

Theo đó, chiến dịch quảng bá sản phẩm của Dove sử dụng series gồm 3 hình ảnh chiếu cảnh một phụ nữ da đen mặc áo thun. Khi cô kéo lớp áo màu nâu lên để lộ bên dưới làn da trắng. Trong bức ảnh quảng cáo khác cho thấy sự chuyển đổi từ một người phụ nữ da đen sang da vàng (châu Á) rồi thành da trắng thể hiện "công dụng" làm trắng da khi sử dụng sữa tắm của họ. 

Hãng Dove sau đó đã phải viết trên Twitter: “Chúng tôi hối tiếc sâu sắc về vụ việc này”. Facebook sau đó đã phải tháo các đoạn quảng cáo này xuống.

Quảng cáo của Dove bị cáo buộc phân biệt chủng tộc
Quảng cáo của Dove bị chỉ t;rích khi thể hiện màu da chuyển từ đen thành trắng sau khi dùng sản phẩm

Bình luận (0)

Lên đầu trang