Tunisia dùng cảnh sát người máy tuần tra lệnh phong toả chống Covid-19

Thứ Bảy, 04/04/2020 12:20  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 4-4, BBC đưa tin một người máy cảnh sát đã được triển khai để tuần tra các khu vực ở thủ đô Tunis của Tunisia, một nước thuộc khu vực Bắc Phi giáp Địa Trung Hải.

Động thái này nhằm đảm bảo công tác giảm sát xem người dân có tuân thủ lệnh phong toả chống dịch Covid-19 hay không.

Người máy này sẽ di chuyển trên đường. Nó sẽ đưa vào tầm ngắm bất kỳ ai đi trên đường, sau đó tiến đến họ và hỏi lý do tại sao họ ra ngoài.

Người dân khi đó phải trình chứng minh thư và các giấy tờ khác ra trước camera của robot. Các quan chức ngồi từ xa, qua hình chụp giấy tờ của người dân từ mắt đọc gửi về trung tâm điều khiển, hiện lên các màn hình, sẽ kiểm tra chúng.

Robot cảnh sát PGuards tuần tra trên đường phố Tunis của Tunisia - Ảnh: EPA

Đây là tuần thứ hai Tunisia bước vào lệnh phong toả toàn quốc chống Covid-19, đến nay đã khiến 14 người ở nước này thiệt mạng.

Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết để mua thuốc men, khám bệnh hay mua các nhu yếu phẩm.

Việc triển khai người máy cảnh sát có tên PGuards cũng nằm trong nỗ lực của chính quyền để khống chế dịch.

PGuards được trang bị 4 bánh xe, có camera chụp ảnh tầm nhiệt và sử dụng công nghệ Lidar, hoạt động giống chức năng của một radar nhưng sử dụng ánh sáng thay vì sóng radio.

Robot chặn người đi đường lại kiểm tra giấy tờ - Ảnh: EPA

Bình luận (0)

Lên đầu trang