Trung Quốc đưa tên lửa tầm bắn 4.000 km vào biên chế

Thứ Hai, 30/04/2018 01:14

|

(CAO) Quân đội Trung Quốc đưa ra tuyên bố, nước này đã đưa vào biên chế tên lửa đạn đạo tầm trung tối tân DF-26, tầm bắn đến 4.000 km.

Nếu tính khoảng cách này thì DF-26 hoàn toàn có khả năng "vươn tới" nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực trên đảo Guam vốn nằm cách bờ biển Trung Quốc khoảng 3.200 km. Tên lửa DF-26 là tên  lửa đạn đạo nhiên liệu rắn có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Loại tên lửa này được giới quân sự Trung Quốc tuyên bố tự nghiên cứu và phát triển.

Trung Quốc đưa tên lửa đạn đạo tầm xa, tầm bắn 4.000 km vào biên chế

Một trong những tính năng nổi bật của DF-26 là có khả năng đánh trúng các mục tiêu di động. Đây là tính năng chưa từng có đối với các tên lửa đạn đạo tầm trung. Trung Quốc khẳng định chính sách quốc phòng của nước này vẫn mang tính chất phòng thủ. Quá trình phát triển DF-26 được giữ kín, cho đến khi tên lửa này xuất hiện lần đầu trong lễ duyệt binh năm 2015.

Bình luận (0)

Lên đầu trang