Hàn Quốc tố máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập ADIZ

Thứ Bảy, 28/04/2018 23:10  | Anh Duy

|

(CAO) Trong khi truyền thông đổ dồn sự chú ý vào hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua, Yonhap đưa tin tranh cãi ngoại giao lại nổ ra giữa Bắc Kinh và Seoul vì hoạt động do thám của máy bay.

Theo đó, chính quyền Hàn Quốc đã triệu đại sứ Trung Quốc tại nước này lên ‘hỏi chuyện” sau khi một máy bay quân sự Trung Quốc được cho đã xâm phạm vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Seoul lập trên biển.

Phó Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Soon-gu kêu gọi Bắc Kinh có hành động ngăn chặn việc xâm nhập trái phép diễn ra lần nữa.

Theo quân đội Hàn Quốc, máy bay xâm nhập là một máy bay do thám, đi vào vùng biển tây bắc của nước này vào sáng 28-4 và quần thảo ở đó trong vòng 4 giờ, bắt đầu từ lúc 10h44 sáng.

Lộ trình bay chuyển hướng gần thành phố cảng Pohang hướng lên đảo Ulleung nằm ở phía đông trước khi bay xuống lại phía nam rời khỏi ADIZ.

Quân đội Hàn Quốc đã cử một số máy bay chiến đấu gồm máy bay F-15K để giám sát máy bay của Trung Quốc.

ADIZ của Hàn Quốc (khoanh đỏ) 

Hàn Quốc kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Đáp lại Bắc Kinh cho rằng họ chỉ tiến hành bay huấn luyện “bình thường” trên vùng không phận quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, một máy bay chiến đấu Trung Quốc cũng từng bị Hàn Quốc tố xâm phạm ADIZ của họ vào tháng 2 mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang