Mỹ tuyên bố giữ 'sự hiện diện' tại Syria

Thứ Bảy, 28/04/2018 01:02

|

(CAO) Theo Sputnik, dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 26-4 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Syria. 

Theo ông Mattis, sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Syria vẫn đóng vai trò rất quan trọng, nhất là tại những khu vực vốn vẫn còn sự hiện diện của các phần tử của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS: "Chúng tôi buộc phải tiếp tục cuộc chiến này, với quy mô lớn hơn và kêu gọi sự hỗ trợ thêm trong khu vực. Việc rút quân khỏi Syria ngay bây giờ sẽ khiến nó gia tăng thêm tình trạng bất ổn".

Mỹ vẫn chưa rút quân và khẳng định phải tiếp tục hoàn thành "sứ mệnh" tại Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố vào tháng 3, về việc quân đội nước này đã chiến thắng trước IS và sẽ rút quân về nước. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 24-4, ông Trump khẳng định sẽ không rút quân và phải tiếp tục hoàn thành "sứ mệnh" tại Syria.

Bình luận (0)

Lên đầu trang