Tự chặt tay lại đổ thừa cướp để đòi tiền bảo hiểm 11,5 tỷ đồng

Thứ Ba, 21/07/2015 21:46  | Hồng Vân

|

(CAO) Ngày 21-7, Tòa án tối cao lãnh thổ Đài Loan y án phán quyết của tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hồ Kì Dương 10 tháng tù vì tự chặt tay để đòi tiền bảo hiểm.

Năm 2011, trở về Đài Loan sau chuyến đi đến tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Hồ Kì Dương khai rằng ông ta bị một tên cướp ở Phúc Kiến chặt tay trái.

Các cơ quan chức năng của Đài Loan và Trung Quốc đã điều tra vụ việc và phát hiện thấy Hồ Kì Dương đã mua gói bảo hiểm cực lớn lên đến 30 triệu Đài tệ (khoảng 21 tỷ đồng VN) ngay trước khi vụ cướp xảy ra.

Hồ Kì Dương từ Phúc Kiến trở về đến sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan) vào tháng 11-2011 - Ảnh: CNA

Sau khi trở về Đài Loan, Hồ Kì Dương đã đòi công ty bảo hiểm thanh toán bảo hiểm 15 triệu Đài tệ. Công ty bảo hiểm nghi ngờ có gian lận và báo cảnh sát.

Kết quả điều tra cho thấy sau khi sang Phúc Kiến, ông ta mua một con dao để tự cắt tay của mình. Cán dao có dính ADN của ông ta. Hiện trường vụ án xảy ra không có dấu hiệu bị xô lệch do giằng co. Phân tích mẫu máu của ông ta tại hiện trường được cho là vụ cướp, cảnh sát phát hiện thấy có thuốc gây tê.

Sau đó, Hồ Kì Dương đã bị truy tố về tội gian lận bảo hiểm bằng cách tự gây chấn thương.

Ông ta bị đưa ra xét xử và tuyên án 10 tháng tù vào tháng 10-2014. Ông ta vẫn kêu oan và kháng án lên Tòa án tối cao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang