Úc đầu tư 89 tỷ để tự đóng một hạm đội

Thứ Năm, 06/08/2015 19:13  | Bảo Tâm

|

(CAO) Ngày 4-8, báo chí Đức đưa tin là thủ tướng Úc Tony Abbott nói đến một "quyết định rất lịch sử" khi công bố sự kiện Úc sẽ tự đóng một hạm đội tàu chiến tại Úc.

Chính phủ Úc đã chấp thuận một ngân sách 89 tỷ đô la Úc (tương đương với 60 tỷ euros) để đóng một hạm đội gồm nhiều tàu chiến to, nhỏ, bắt đầu từ năm 2018.

Loại tàu tuần tiễu (hạng Armidale) sẽ được thay thế. Công việc đóng tàu tuần tiễu mới sẽ bắt đầu vào năm 2018

Biện pháp này sẽ đem lại 2.500 công ăn việc làm cho phía Nam của Úc, đồng thời sẽ thay thế các tàu chiến hiện đang có. Thêm vào đó, chính phủ Úc Tony Abbott sẽ ký hợp đồng mua 12 tàu chiến ngầm với giá trị là 35 tỷ euros.

Loại tàu chiến Fregatte hạng Anzac của Úc sẽ được đóng mới kể từ 2020

Hợp đồng tàu ngầm sẽ được thực hiện bởi các công ty chế tạo vũ khí của Nhật, Pháp và Đức.

Hạm đội hải quân Úc với các tàu chiến đủ cỡ
Xưởng đóng tàu ngầm của Đức ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ở Kiel sẽ tham dự vào hợp đồng đóng 12 tàu ngầm cho Úc

Tuy nhiên điều kiện "nơi đóng tàu" đang còn được thảo luận, vì kỹ nghệ Úc tất nhiên muốn ít nhất là một phần của hợp đồng tàu ngầm phải được thực hiện tại Úc. Các tàu ngầm đang có trong hải quân Úc sẽ được loại thải vào năm 2026.

Bình luận (0)

Lên đầu trang