Philippines đề xuất kinh phí kỷ lục để mua máy bay, tàu chiến

Thứ Hai, 20/07/2015 14:11  | Lê Linh

|

(CAO) Chính phủ Philippines đang đề xuất mức ngân sách quốc phòng 25 tỷ peso (khoảng 552 triệu USD) cho năm 2016 để mua sắm tàu chiến, máy bay trinh sát và radar nhằm cải thiện năng lực giám sát ở biển Đông.

Gói ngân sách này là một phần của dự thảo tổng ngân sách trị giá 3.000 tỷ cho năm 2016.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngân sách và quản lý Florencio Abad cho biết dự thảo ngân sách quốc phòng nêu trên là mức chi tiêu kỷ lục để hiện đại hóa quân đội trong hai thập kỷ qua. Ông cho biết dự thảo tổng ngân sách bao gồm kế hoạch chi tiêu quốc phòng sẽ được gửi cho Quốc hội vào tuần sau.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc. Philippines sẽ nhận được hai máy bay FA-50 vào tháng 12-2015 - Ảnh: KAI

Một tướng cao cấp của quân đội Philippines giấu tên cho biết khoản ngân sách quốc phòng 25 tỷ peso sẽ được sử dụng để mua hai tàu chiến, hai máy bay trinh sát tầm xa và ba hệ thống radar phòng không.

Số tiền còn lại sẽ dùng để thanh toán một phần cho chi phí mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc mà Philippines đã ký hợp đồng mua vào năm 2014. Hai chiếc FA-50 đầu tiên sẽ được Hàn Quốc giao cho Philippines vào tháng 12 tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang