Ấn Độ: Số người chết vì tai nạn giao thông nhiều kinh hoàng

Chủ Nhật, 19/07/2015 17:55  | Hồng Vân

|

(CAO) Theo số liệu công bố ngày 19-7-2015 của Cục Quản lý hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ (NCRB), trong năm 2014, có 141.000 người chết vì tai nạn giao thông ở Ấn Độ, cao hơn 3% so với năm 2013. Điều này có nghĩa là trung bình cứ một giờ trôi qua, lại có 16 người chết vì tai nạn giao thông.

Báo Times of India (Ấn Độ) cho biết số liệu mới cũng cho thấy năm 2014, số người bị thương vì tai nạn giao thông ở Ấn Độ vào khoảng 450.000 - 480.000 người.

Một vụ tai nạn giao thông ở thành phố Delhi - Ảnh: eprahaar

NCRB cho biết lái xe quá tốc độ và lái xe ẩu là hai nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn chết người. Chạy quá tốc độ chiếm 170.000 vụ tai nạn giao thông và khiến gần 49.000 chết, trong khi đó chạy ẩu và nguy hiểm làm hơn 42.000 chết trong 140.000 vụ tai nạn giao thông.

Tai nạn liên quan đến xe máy và xe tải gây ra gần 50% số người chết trong các vụ tai nạn giao thông. Có khoảng 13.787 người lái xe máy chết trong các vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông ở các bang Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka và Rajasthan chiếm 40% số người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2014. Trong số 53 thành phố lớn, Delhi là nơi có số người tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất trong năm ngoái (2.199 người).

Bình luận (0)

Lên đầu trang