Trường hợp nợ công của Puerto Rico

Thứ Tư, 05/08/2015 10:32  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Ngày thứ bẩy vừa qua, 01-08-2015 chính phủ Puerto Rico tại San Juan vừa chính thức xác nhận là Puerto Rico đã không trả nổi số nợ 58 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 53 triệu euros) đúng kỳ hạn.

Tổng số nợ công của Puerto Rico lên đến những 73 tỷ đô la Mỹ! Trong khi con số tổng sản lượng quốc dân của Puerto Rico công bố năm 2006 chỉ là 74,89 tỷ đô la Mỹ.

Puerto Rico gồm có đảo chính là Puerto Rico và một số đảo nhỏ nằm trong vùng biển Caribique, có diện tích tổng cộng là 8.959 cây số vuông, và dân số chỉ có 3.752.789 người theo kiểm tra dân số năm 2010.

Cảng biển San Juan, thủ phủ của Puerto Rico

Số nợ công tính đổ đồng lên đầu dân số là quá lớn, nhưng vì Puerto Rico chỉ thuộc lãnh hải ngoại của nước Mỹ (tuy không được sát nhập thành tiểu bang), không phải như Hy Lạp là thành viên của Liên minh châu Âu, nên vấn đề không trả nợ của Puerto Rico không bị ồn ào, o ép như trường hợp của Hy Lạp.

Một trong những trọng điểm kinh tế của Puerto Rico là du lịch, nhưng thường chỉ có du khách từ nội địa nước Mỹ sử dụng dịch vụ du lịch của Puerto Rico.

Bình luận (0)

Lên đầu trang