Mỹ: Vẫn còn 2.053 trẻ em bị tách khỏi cha mẹ

Thứ Hai, 25/06/2018 21:44  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 25-6, Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết vẫn còn 2.053 trẻ em đang bị tạm giữ, chưa được gặp lại cha mẹ hay người bảo hộ của mình bởi chính sách nhập cư “không khoan nhượng” của chính quyền Trump.

Trước áp lực của dư luận, Washington cho biết sẽ bắt đầu quy trình cho tái đoàn tụ số trẻ em này với cha mẹ chúng.

Tuy nhiên chính quyền vẫn bị chỉ trích vì các luật sư của những người nhập cư cho rằng quá trình khởi động cho việc đoàn tụ vẫn còn diễn ra khá chậm.

Có tổng cộng 522 trẻ em bị tạm giữ đã sẵn sang được đoàn tụ với gia đình, số còn lại vẫn đang trong quá trình xác minh.

Trump mới đây lại tiếp tục gây tranh cãi khi nói rằng những người nhập cư trái phép cần phải bị trục xuất ngay mà không cần thông qua xét xử.

Những đứa trẻ trong 1 trại tạm giữ ở Texas sau khi bị tách khỏi cha mẹ - ảnh: Reuters

Trong khi đó Bộ Y yế và dịch vụ con người Mỹ cho biết: “Chính quyền biết rõ địa chỉ của tất cả các trẻ em đang bị tạm giam và sẽ xúc tiến quá trình đoàn tụ số trẻ em trên với gia đình chúng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang