Vũ khí mới cho quân đội Pháp, Đức, Ý

Thứ Tư, 13/05/2015 18:24  | 

|

(CAO) Đức đang dẫn đầu một kế hoạch chế tạo  vũ khí bay tự động không người lái (Drohne) với sự tham gia của  Pháp và Ý.

Tối 12-5-2015 (giờ VN), Bộ Quốc phòng Đức đã thông báo kế hoạch này.Theo đó, ba nước nói trên sẽ ký một hợp đồng liên kết chung mang tên Declaration of Intent (DOI) để khởi đầu kế hoạch.  

Một kiểu máy bay bay tự động không người lái của quân đội Mỹ, có gắn hỏa tiễn bên dưới - Ảnh: tạp chí Der Spiegel

Giai đoạn đầu của DOI gồm các khâu: lập thiết kế kĩ thuật của Drohne và dự trù giá thành sản xuất.

Chi phí cho giai đoạn này được ước tính vào khoảng  25 triệu euro.  

Một hỏa tiễn được gắn vào một chiếc máy bay tự động không người - Ảnh: tạp chí Der Spiegel

Bộ trưởng bộ Quốc phòng Đức Ursula von der Layen đã "bật đèn xanh" cho việc đầu tư cho các công nghệ sản xuất vũ khí bay tự động không người lái. Dự kiến đến năm 2025 thì loại vũ khí này sẽ được đưa vào sử dụng.

Hình ảnh thám thính của loại vũ khí tự động không người gửi về rất rõ nét với đầy đủ chi tiết tọa độ địa lý - Ảnh: tạp chí Der Spiegel

Công ty EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) đang sẵn sàng thực hiện đơn đặt hàng từ những nước có tham gia vào bảng hợp đồng.

Bảo Tâm (từ Pháp)

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang