Hải quân Nga-Trung tập trận chung trên Địa Trung Hải

Thứ Ba, 12/05/2015 10:04  | 

|

(CAO) Ngày 11 - 05 - 2015, Nga và Trung Quốc mở màn cuộc diễn tập quân sự chung mang tên "Liên hiệp trên biển - 2015" ở Địa Trung Hải. Báo chí Đức chạy tít " "Tàu chiến Nga-Trung lần đầu tiên tập trận chung, biểu dương lực lượng cùng lúc". Truyền thông phương Tây tất thảy giật mình vì sự kiện này.

 

Tuy đây chỉ là tập trận, nhưng nhìn từ góc độ của Mỹ thì rõ ràng sự kiện này  là một cuộc biểu dương lực lượng.

Kể từ thứ hai 11- 05 - 2015, 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc diễn tập bắn với đạn thật trên biển Địa Trung Hải trong vòng mười ngày.

Một lễ xuất quân chung đã được tổ chức tại hải cảng Noworossijsk, trên bờ Biển Đen, sau đó tất cả 10 chiến hạm cùng ra đến Địa Trung Hải.  

Truyền thông Đức đưa tin theo hướng Nga và Trung Quốc liên kết với nhau để ngăn chặn ưu thế hàng đầu của hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải. Nga muốn có mặt thường xuyên ở đây vì Địa Trung Hải là vùng biển chiến lược  phía nam châu Âu và vùng Cận Đông. 

Các tàu chiến Trung Hoa hộ tống thương thuyền trên biển Địa Trung Hải 

Tại Ý, ở vùng Neapel, nước Mỹ hiện đang trấn đóng với 40 tàu chiến và 175 máy bay của hạm đội 6. Hạm đội 5 của Mỹ cũng đang đóng cách đấy không xa.

Sau lần biểu dương lực lượng chung này trên biển Địa Trung Hải, Nga-Trung sẽ tiếp tục tập trận trên  Thái Bình Dương.

Báo chí Đức bình luận, Trung Quốc đã  liên minh với Nga trong thời điểm này. Các sự kiện xảy ra liên tục : từ lễ kỷ niệm ngày 08 - 05 đến cuộc tập trận chung ngày 11 - 05.

Trung Quốc cũng là nước đầu tiên "được" quyền mua 400 tên lửa S-400- loại vũ khí phòng không mới nhất của Nga.  

Tàu sân bay của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Nga/Trung trên biển Địa Trung Hải 

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cũng đặt câu hỏi là liên minh Trung-Nga này sẽ kéo dài bao lâu, giữa hai thế lực đồng minh mới nhưng không "đồng cân" với nhau vì Trung Quốc mạnh hơn Nga khá xa về kinh tế. 

Bảo Tâm ( từ Pháp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang