Nghệ An:

Nhóm đối tượng giết voọc xám lãnh 13 năm 6 tháng tù

Thứ Ba, 25/06/2019 16:49

|

(CAO) Sáng 25-6-2019, TAND huỵên Con Cuông, Nghệ An tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù giam cho nhóm 5 đối tượng về hành vi săn bắn 2 cá thể vọoc xám tại Vườn Quốc gia Phù Mát. 

Cụ thể, các đối tượng gồm: Lô Văn Hằng (SN 1994), Viêng Văn Thủy (SN 1985), Viêng Văn Sinh (SN 1991), Lô Văn Dậu (SN 1993) và Vi Văn Hải (SN 1987, cùng dân tộc Thái, cùng ngụ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Năm đối tượng bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù giam về hành vi săn bắn 2 cá thể vọoc (Ảnh: Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã)

Được biết, ngày 9-1-2019, cả 5 đối tượng trên đã hẹn nhau vào Vườn Quốc gia Pù Mát (địa phận xã Châu Khê) nhằm săn bắn động vật hoang dã. Khi đi, mỗi đối tượng đều mang một khẩu súng tự chế, dây bẫy động vật và hùn nhau 300 ngàn đồng/người để mua thức ăn dự trữ. Đồng thời, nhóm thợ săn này cũng thống nhất nếu ai săn được thú rừng thì sẽ làm thịt chia đều cho mỗi người mang về.

Sau khi đi sâu vào rừng và tìm được chỗ “đẹp” để dựng lán trại nghỉ ngơi, các đối tượng phân công kế hoạch cho từng người tiến hành cài bẫy. Đến khoảng 13 giờ phút ngày 11-1-2019, hai đối tượng Hằng và Sinh cùng nhìn thấy 2 cá thể vọoc xám. Để không lọt con mồi, Hằng đã dùng súng bắn chết 2 con vọoc trên rồi cùng mang về lán trại.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, cán bộ Kiểm lâm VQG Pù Mát và nhóm bảo vệ rừng (Anti-poaching) phát hiện nhóm đối tượng khả nghi nên vào lán trại kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 con vọoc xám đã chết, 5 khẩu súng kíp, 5 con dao nhọn, dây bẫy săn động vật, chân và xương của một con lợn rừng sấy khô và một con lợn rừng còn sống.

Đông đảo người dân đến dự phiên xét xử lưu động

Được biết, 2 cá thể vọoc xám trên thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP và có tên trong Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Vì vậy, với hành vi phạm tội của mình, các đối tượng trên đã bị TAND huyện Con Cuông xét xử theo Điều 244 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiểm, được ưu tiên bảo vệ”.

Theo đó, đối tượng Hằng bị tuyên phạt 4 năm tù giam, Thủy 3 năm tù giam, Sinh 2 năm 6 tháng tù giam, Hậu và Hải mỗi người 2 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang