Bắt 3 đối tượng dùng mạng xã hội chống phá Nhà nước

Thứ Năm, 01/07/2021 18:51  | Hoàng Quân

|

(CAO) Các đối tượng tại Quảng Ngãi dùng Facebook viết, đăng tải, phát tán, chia sẻ thông tin, tài liệu xâm phạm lợi ích Nhà nước, các tổ chức và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giạm 2 tháng đối với Bạch Văn Hiền (SN 1987; ngụ xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi); Phùng Thanh Tuyến (SN 1983; ngụ xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi) và Lê Trung Thu (SN 1980; ngụ phố Mỹ Gia, Khu đô thị An Phú Sinh, P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giạm một đối tượng.

Các đối tượng có hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Qua điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, Hiền, Tuyến và Thu sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để làm, đăng tải, phát tán, chia sẻ thông tin, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức (Toà án nhân dân, Công an, Quân đội, Thanh tra, VTV, Tuyên giáo) và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khám xét nơi ở của các bị can, Cơ quan ANĐT thu giữ các tài liệu, thiết bị, máy móc liên quan đến hành vi phạm tội.

Ngay khi phát hiện các đối tượng lệch lạc về quan điểm, tư tưởng, có dấu hiệu vi phạm thì lực lượng An ninh Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc, răn đe, cảnh báo nhưng các đối tượng đều phớt lờ, thậm chí có người còn thách thức pháp luật.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ các đối tượng trên có hành vi phạm nên tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Dù đã được mời làm việc, răn đe, cảnh báo nhưng các đối tượng đều phớt lờ, thậm chí có người còn thách thức pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang