Cán bộ sở nhận hối lộ để tiếp tay cho nhiều người ở lại Việt Nam trái phép

Thứ Sáu, 26/08/2022 19:25  | Hoàng Quân

|

(CAO) Là cán bộ trực tiếp nhận xử lý hồ sơ, Nguyễn Văn Phong (35 tuổi, ngụ Đà Nẵng) chủ động liên hệ nhóm chuyên gia dỏm người Hàn Quốc làm giả các hồ sơ để được ở lại Việt Nam…

Ngày 26-8, TAND TP.Đà Nẵng xét xử 6 bị cáo về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo: Nguyễn Văn Phong (SN 1987, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) – cán bộ Phòng Chính sách – Việc làm thuộc Sở LĐTBXH Đà Nẵng; Lê Văn Thoại (SN 1990, ngụ P.Hiệp Thành, Q.12, TPHCM), Nguyễn Thành Nam (SN 1985, ngụ P.13, Q.11, TP.HCM); Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1988, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1987, ngụ P.Thới An, Q.12, TP.HCM) và Lê Xuân Thành (SN 1984, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Nguyễn Thị Phương Lan và các bị cáo Phong, Tuấn, Thoại, Nam và Thành.

Theo cáo trạng, tháng 8-2020, Thành biết nhiều người Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã nhập cảnh theo diện visa du lịch và visa công tác sắp hết hạn thị thực nhưng muốn ở lại Việt Nam lâu dài. Những người này không phải là các chuyên gia để được xin cấp giấy phép lao động (GPLĐ) loại visa lao động nhưng Thành nói mình giúp họ ở lại Việt Nam 2 năm với giá 1.000 USD/người.

Thành giới thiệu nhóm người này gặp các bị cáo còn lại làm giúp hồ sơ. Tuấn nhờ người mua giấy chứng nhận chuyên gia giả qua mạng. Thực chất những công dân trên là lao động tay chân, lái taxi, công nhân. Tuấn đem đi chứng thực tại Văn phòng Công chứng, soạn mẫu giấy xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động và Thành dưới danh nghiệp chủ doanh nghiệp ký, đóng dấu hồ sơ để tiếp nhận các “chuyên gia”.

Tuấn dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng. Sau khi có GPLĐ, Tuấn nhờ người làm thẻ tạm trú loại LĐ2 với giá 300 USD/01 thẻ tạm trú… Thành đưa cho Lan hồ sơ của 19 người còn lại để xin GPLĐ và thẻ tạm trú với giá 800 USD/người. Lan nhờ một người ở Hà Nội làm GPLĐ với giá 450 USD/1 GPLĐ. Lan nhờ người làm thẻ tạm trú loại LĐ2 với giá 300 USD/thẻ. 16 hồ sơ còn lại, Lan và Thoại xin GPLĐ...

Từ tháng 10-2018 đến tháng 5-2021, Thoại, Lan, Phong, Nam và nhiều công ty bảo lãnh khác thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Thoại lập 166 bộ hồ sơ xin cấp mới GPLĐ và 9 hồ sơ xin cấp lại GPLĐ nộp tại Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng và được thông qua để tạo điều kiện cho những người Hàn Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Phong tiếp nhận giải quyết và cùng Phong và Thoại “lách” để cho hồ sơn hoàn chỉnh, trót lọt.

Thoại, Thành, Lan, Tuấn nhiều lần tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam, thu lợi bất chính hơn 630 triệu đồng: Thoại với 127 người, thu lợi hơn 398 triệu đồng; Thành với 22 người, thu lợi 94 triệu đồng; Lan với 20 người, thu lợi 46 triệu đồng; Tuấn với 4 người, thu lợi 18 triệu đồng.

Thoại nhiều lần thuê Nam làm giả 297 tài liệu (196 giấy chứng nhận chuyên gia, lý lịch tư pháp và 101 giấy khám sức khỏe giả), thu lợi hơn 74 triệu đồng. Phong 7 lần nhận hối lộ của Thoại với 79 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phong 7 lần nhận hối lộ của Lê Văn Thoại với 79 triệu đồng

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo: Thoại 7 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 1 năm tù tội “Đưa hối lộ”; Nam 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Phong 3 năm tù tội “Nhận hối lộ”; Thành 8 năm tù, Lan 6 năm 6 tháng tù và Tuấn 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang