Chiếm đoạt tiền trợ cấp, Phó chủ tịch xã bị cách chức

Thứ Ba, 09/01/2018 11:12  | Lê Long

|

(CAO) Khi còn làm chỉ huy trưởng Quân sự xã, vị Phó chủ tịch này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng chế độ của lực lượng dân quân thường trực xã.

Qua thanh tra đột xuất, các ngành chức năng thị xã La Gi, Bình Thuận đã phát hiện sai phạm trong việc thực hiện chi trả chế độ của lực lượng dân quân thường trực xã Tân Tiến. Từ đó, UBND thị xã La Gi đã quyết định chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi để điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt 308 triệu đồng của ông Trần Văn Tuân, Phó chủ tịch UBND, nguyên là chỉ huy trưởng Quân sự xã Tân Tiến.

UBND xã Tân Tiến

Trong số tiền này, ông Tuân đã chiếm đoạt cá nhân hơn 205 triệu đồng, và tiền chi trợ cấp hàng tháng cho Ban chỉ huy Quân sự xã trên 102 triệu đồng, đồng thời ông Trần Văn Tuân, trong thời gian làm Chỉ huy trưởng Quân sự xã, đã đưa người vào lực lượng dân quân thường trực không đúng quy định.

Qua các cuộc họp kiểm điểm, vừa qua, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi đã ký quyết định kỷ luật, cách chức Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến đối với ông Trần Văn Tuân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang