Giả nhân viên kiểm dịch cưỡng đoạt tiền dân buôn gà

Thứ Tư, 11/07/2018 08:19

|

(CAO) Thấy nam thanh niên chở theo lồng gà chạy từ hướng Đồng Nai về TP.HCM lúc rạng sáng, Nam tự xưng nhân viên kiểm dịch đòi kiểm tra giấy tờ xuất xứ số gà rồi cưỡng đoạt số tiền 750 ngàn đồng trong túi nạn nhân.

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an Q.9, TP.HCM đang tạm giữ Ngô Thanh Nam (SN 1987, ngụ Q.9) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, vào rạng sáng 8-7, Nam điều khiển xe máy BS: 59B1 - 533.21 lưu thông trên đường Nguyễn Xiển. Khi đi đến cầu Đồng Tròn (P.Long Bình, Q.9) thì Nam phát hiện anh Ngô Văn Hải (SN 1992, quê Sóc Trăng) đang điều khiển xe máy chở theo lồng gà lưu thông theo chiều ngược lại.

Thấy vậy, Nam quay đầu xe đuổi theo tự xưng là cán bộ kiểm dịch yêu cầu anh Hải xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Khi anh Hải không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch số gà trên, Nam yêu cầu xử phạt rồi lục soát người nạn nhân lấy 750 ngàn đồng bỏ đi.

Nghi ngờ gã nhân viên kiểm dịch trên là giả nên anh Hải gọi điện kể lại sự việc cho bạn. Khoảng 10 phút sau, bạn của Hải phát hiện Nam đang chạy về hướng cầu Đồng Nai nên báo cho Công an P. Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Nam thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt, đối tượng này thừa nhận từng có 2 tiền án cũng về tội cưỡng đoạt tài sản nhưng vẫn cứ “ngựa quen đường cũ”. Do vụ việc xảy ra trên địa bàn Q.9 nên Công an P. Bình Thắng bàn giao đối tượng cho địa phương này tiếp tục điều tra xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang